Kết quả tìm kiếm cho "vào chung kết ASEAN Cup"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 104
Giải U23 Đông Nam Á 2025 chính thức ấn định Indonesia là địa điểm đăng cai giải đấu, U23 Việt Nam là Đương kim vô địch của giải và toàn đội đang tích cực chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội các ngôi sao Đông Nam Á đối đầu với Man Utd.
Ngày 3/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin, FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có sự thăng tiến đáng kể, tăng 5 bậc, từ hạng 114 lên 109 thế giới.
Chiến thắng ấn tượng 5 - 0 trước Lào của tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Chứng kiến màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam, người hâm mộ đã cảm thấy yên tâm hơn.
Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khá tự tin khi tiếp đón tuyển Lào ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 tại sân Gò Đậu (Bình Dương). Trận đấu này nhận được sự quan tâm khi đây là trận mở màn giải đấu của tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam đã bước vào thời gian tập luyện trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), nơi sẽ diễn ra trận giao hữu FIFA Days gặp đội tuyển Campuchia vào ngày 19/3 và trận ra quân tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027 đối đầu đội tuyển Lào vào ngày 25/3.
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần đầu tiên có nhà tài trợ chính thức trong suốt chiều dài hơn 20 năm tồn tại.
Bên cạnh khách mời quen thuộc là U22 Việt Nam (Đông Nam Á) và U22 Uzbekistan (Trung Á), giải đấu còn có sự tham gia của một đội tuyển rất mạnh của Đông Á là U22 Hàn Quốc.
Bùi Vĩ Hào là cầu thủ trẻ quê ở tỉnh An Giang. Anh để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá thời gian gần đây nhờ tốc độ, sự nhanh nhẹn cùng khả năng bắt bóng, xử lý bóng một cách tinh tế, dứt điểm chính xác. Tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Bùi Vĩ Hào đã cùng đồng đội thi đấu ấn tượng, xuất sắc đoạt chức vô địch.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Bước vào năm Ất Tỵ 2025 với tấm áo mới là chức vô địch ASEAN Cup 2024, bóng đá Việt Nam đang được kỳ vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Người hâm mộ bóng đá nước nhà trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong năm Giáp Thìn, từ mất niềm tin đến hân hoan với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam.